(kontumtv.vn) – Thời gian qua, MTTQVN các cấp trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

nang cao hieu qua cong tac

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, phản ánh kịp thời những kiến nghị của nhân dân với các cấp ủy, chính quyền. Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tặng quà Tết cho người nghèo. Trong phòng, chống dịch Covid-19, UBMTTQVN huyện kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả do hạn hán xâm nhập mặn gây ra”, Quỹ cứu trợ huyện đã vận động hơn 210 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hộ nghèo thông qua quỹ “Vì người nghèo huyện”.

Đến nay, từ các nguồn vận động, huyện  đã triển khai xây dựng, bàn giao 9 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và 5 căn nhà cho đoàn viên, hội viên nghèo khó khăn về nhà với tổng số tiền hỗ trợ hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, các ban công tác mặt trận thôn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hòa giải và đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, làng.

                                        CTV Trang Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *