(kontumtv.vn) – Để phục vụ cho Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018, huyện Sa Thầy đã chuẩn bị tốt cho đoàn nghệ nhân tham gia tại thành phố Kon Tum và sẵn sàng cho công tác đón tiếp các du khách trong tua du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Trong Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018, huyện Sa Thầy cử gần 40 nghệ nhân tham gia tất cả các hoạt động do ban tổ chức triển khai. Trong đó, đoàn nghệ nhân dân tộc rất ít người Rơ Măm tham gia trưng bày cây nêu truyền thống tại Bảo tàng tỉnh; đoàn nghệ nhân Gia Rai tham gia trình diễn nghề đan lát, tạc tượng, trình diễn trang phục và trình bày trang phục truyền thống. Ông Trần Duy Tiên, Trưởng Phòng văn hóa – Thông tin huyện Sa Thầy nói: “Hiện nay công tác chuẩn bị đang gấp rút hoàn thành công đoạn cuối cùng trong tháng 11, chúng tôi tập trung cao điểm vào đầu tháng 12. Chúng tôi lựa chọn nghệ nhân ưu tú nhất để tham gia vào tuần lễ này. Về các hoạt động cụ thể như tham gia liên hoan ẩm thực, giới thiệu gian hàng độc đáo truyền thống thế mạnh của huyện”.

Đoàn nghệ nhân luyện tập
Đoàn nghệ nhân luyện tập

Cùng với tổ chức cho các nghệ nhân tập luyện tham gia Tuần Văn hóa – Du lịch, huyện Sa Thầy còn chuẩn bị tốt cho việc tiếp đón các đoàn du lịch đến tham quan tại huyện và Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Đây là địa điểm du lịch sinh thái vừa được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt.

Để phục vụ tốt du khách tham gia Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum, huyện Sa Thầy đã chuẩn bị tua du du lịch văn hóa, sinh thái khá độc đáo và đặc sắc. Đó là du khách đến tham quan tham gia hoạt động cồng chiêng xoang, liên hoan ẩm thực ở làng Văn hóa Ba Đờ Góc, xã Sa Sơn; tham quan di tích lịch sử Chư Tan Kra, tham gia tua du lịch tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Hiện nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Nghệ nhân A Gươn, làng Ba Đờ Gốc nói: “Chuẩn bị cho Tuần Văn hóa – Du lịch, dân làng chúng tôi tập luyện công chiêng, nấu ăn ngon đón khách”.

“Trong tua du lịch chúng tôi hướng dẫn du khách tham quan Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, thăm nhà lan, khu cứu hộ động vật, điểm dừng chân cây sấu và thác khỉ. Hiện tại chúng tôi chuẩn bị một số sản phẩm phục vụ cho trưng bày cũng như phục vụ khách có thể mua sắm như sâm cau, rượu sâm cau, chuối mồ côi, mật nhân, một số sản phẩm chính hiện tại phân bố trong Vườn Quốc gia Chư Mom Ray”. Ông Đào Xuân Thủy, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cho biết.

Sự chuẩn bị chu đáo của huyện Sa Thầy để tham gia Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 sẽ góp phần giúp tuần văn hóa thêm nhiều sắc màu, giúp du khách có cơ hội tìm hiểu, khám phá nhiều nét văn hóa đẹp, nhiều địa điểm du lịch sinh thái lý thú mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho tỉnh Kon Tum.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *