(kontumtv.vn)- Thực hiện Công điện 04, ngày 27/3 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, huyện Sa Thầy đã chấp hành nghiêm công điện này.

HUYEN SA THAY THUC HIEN NGHIEM CONG DIEN 04 CUA UBND TINH

Tại huyện Sa Thầy, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết đã đóng cửa; người dân đã hiểu, tự giác chấp hành Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh. Huyện cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương thành lập trạm kiểm soát, tổ, đội xung kích tăng cường công tác tuần tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra việc tập trung đông người. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương; kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, bùng phát trên địa bàn.

CTV Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *