(kontumtv.vn) – Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) cùng đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc và các LLVT của huyện đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ
Lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ

5 hài cốt liệt sĩ được nhân dân trên địa bàn huyện phát hiện và đã thông báo kịp thời cho Ban CHQS huyện Tu Mơ Rông tiến hành quy tập, cất bốc.

5 hài cốt liệt sĩ đều rõ danh tính, tên, quê quán gồm:

Liệt sĩ A Dóc (sinh năm 1951, nguyên quán thôn Tam Rin, xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông. Đội viên du kích, Ban CHQS xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông. Hi sinh 8/4/1968).

Liệt sĩ A Gong (sinh năm 1951, thôn Tam Rin, xã Ngọc yêu, huyện Tu Mơ Rông. Đội viên du kích, Ban CHQS xã Ngọc Yêu. Hy sinh 8/4/1968).

Liệt sĩ A Trêng (sinh năm 1933, thôn Tam Rin xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông. Đội viên du kích, Ban CHQS xã Ngọc Yêu. Hi sinh 11/1968).

Liệt sĩ A Bôn (sinh năm 1941, thôn Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu mơ Rông. Dân công hỏa tuyến xã Măng Ri. Hi sinh 9/1961).

Liệt sĩ A Lôm (thôn Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ rông. Tiểu đội trưởng du kích, Ban CHQS xã Tê Xăng. Hi sinh 1972).

                                                                              CTV Ngọc Lưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *