(kontumtv .vn) – Trong khuôn khổ của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa tranh Cúp Phát thanh VOH mở rộng lần thứ 21, ngày 16/12, các đội đã trải qua chặng đua thứ 7, xuất phát từ tỉnh Attapư (Lào) về huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum thông qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Tổng chiều dài của chặng đua là 151 km.

KET THUC CHANG 7 CUA CUOC DUA XE DAP NAM KY KHOI NGHIA

Đây là cuộc đua thể hiện tình đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa Việt Nam – Lào – Campuchia, hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc (7/1/1979 – 7/1/2019); chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018)… Cuộc đua là dịp để các đội thi đấu trong nước có cơ hội cọ xát để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao thành tích của bộ môn xe đạp trong toàn quốc.

Kết thúc chặng 7, cua rơ Mai Nguyễn Hưng của đội Anh văn Hội Việt – Mỹ TP. Hồ Chí Minh cán đích đầu tiên. Về nhì và ba lần lượt là cua rơ Alikhademi của đội Tập đoàn Lộc Trời và cua rơ Loic Desriac của đội Bike Life  Đồng Nai.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *