(kontumtv.vn) – Sáng 20/10, Hội LHPN nữ tỉnh Kon Tum đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Dự Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Trung ương UBMT Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa; đại biểu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại biểu Hội LHPN các tỉnh bạn cùng trên 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 110.000 phụ nữ toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2011- 2016, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh không ngừng đổi mới, hướng về cơ sở, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội; tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; đẩy mạnh các mô hình phụ nữ tiết kiệm, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cuối nhiệm kỳ, đã có 9/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh đã hoàn thành và vượt mức đề ra; tập thể cán bộ hội viên, phụ nữ tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động Hạng Ba.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương và ghi nhận những thành tích Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; mong muốn Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo của chị em phụ nữ; đề ra những giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị các cấp ủy Đảng, các ngành tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trong khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh, công tác; tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ có cơ hội phấn đấu, cống hiến và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa đã đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của Hội Phụ nữ, cũng như những kết quả các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; tuy trong điều kiện tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả và rộng khắp, nhất là các mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế. Đồng thời  mong muốn phụ nữ tỉnh Kon Tum, dù trong bất cứ cương vị nào cũng phải luôn tự tin vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, chăm lo gia đình hạnh phúc, chu toàn việc gia đình và công tác xã hội.

                                      Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *