(kontumtv.vn) – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum vừa khai mạc Hội giảng nhà giáo – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm giáo dục nghề nghiệp năm 2019 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

khai mac hoi giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các huyện. đại biểu các đơn vị đào tạo nghề và các giảng viên, giáo viên tham gia hội giảng, hội thi đã dự lễ khai mạc.

Diễn ra trong 5 ngày tại cơ sở 1 và cơ sở 2 của Trường Cao Đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum, Hội giảng nhà giáo – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm giáo dục nghề nghiệp năm nay thu hút 9 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó, có 20 bài trình giảng của 20 giáo viên bao gồm 2 bài trình giảng trình độ cao đẳng, 3 bài trình giảng trình độ trung cấp, 6 bài trình giảng trình độ sơ cấp và 9 bài trình giảng hệ giáo dục thường xuyên. Ở nội dung Hội thi thiết bị đào tạo tự làm có 15 mô hình thiết bị của 25 nhà giáo tham gia về các lĩnh vực như trồng rau công nghệ cao, lái xe ô tô, công nghệ thông tin, mô hình máy in 3D kiểu denta và một số mô hình về công nghệ động lực, công nghệ máy

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đánh giá cao kết quả công tác đào tạo nghề trong thời gian qua, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào nghề trong sự phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo của các giáo viên tham gia hội giảng, hội thi; tin tưởng và hy vọng hội thi sẽ có sức lan tỏa tốt trong hoạt động dạy nghề, góp phần hoàn thành mục tiêu trong đào tạo nghề nghiệp mà Nghị quyết tỉnh Đảng bộ tỉnh đã đề ra là đến năm 2020 phải có hơn 36%  lao động qua đào tạo nghề.

Tỉnh Kon Tum hiện có 11 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, với gần 460 cán bộ, giáo viên tham gia đào tạo nghề. Hiện nay, việc dạy nghề đã từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao thu nhập, tạo việc làm, phục vụ xuất khẩu lao động, qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Văn Hiển – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *