(kontumtv.vn) – Ngày 20/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép’’.

KHOI TO VU AN

Trước đó ngày 17/11/2020, tại khu vực mốc 791 đoạn biên giới Việt Nam – Lào, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác  của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phát hiện và bắt giữ 02 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép là Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 19/5/1981, thường trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum và Phạm Văn Thắng, sinh năm 1974, thường trú tại thôn 4, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Qua lấy lời khai đối tượng Phạm Văn Thắng cho biết được Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp chở đi bằng xe máy từ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi vào khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y để xuất cảnh trái phép sang Lào làm công nhân.

                                                                                                CTV  Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *