Đến nay, tỉnh Kon Tum có gần 6.100 km đường giao thông. Trong đó gần 500 km đường quốc lộ, gần 500 km đường tỉnh lộ. So với năm 2016, tăng hơn 1.000 km đường giao thông.

Nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho  kinh tế-xã hội phát triển
Nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển

Cụ thể, tăng hơn 50 km quốc lộ, trên 70 km tỉnh lộ, tăng hơn 30 km đường huyện và các tuyến đường giao thông khác tăng gần 900 km. Trong đó đường nhựa và đường bê tông tăng từ 30-70%. Giao thông phát triển giúp 51/85 xã trong tỉnh đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa từ trung tâm tỉnh Kon Tum đến các huyện, các xã, thôn trong tỉnh hiện nay rất thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Năm 1991, thời điểm thành lập lại tỉnh, toàn tỉnh chỉ có 600 km đường giao thông với 66 km đường nhựa đã xuống cấp. Các điểm vượt sông, suối chủ yếu là cầu tạm và ngầm.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *