(kontumtv.vn) Chiều 23/4, tại Cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng Ban Tuyên giáo các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2017 và ký kết phối hợp tuyên truyền năm 2018.

KY KET CHUONG TRINH TUYEN TRUYEN BIEN DAO

Đồng chủ trì Hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng; Đại tá Ngô Quang Chung, Phó  Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Phó Bí Thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn. Dự Hội nghị có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum Lê Thị Kim Đơn cùng các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Kon Tum.

Thực hiện chương trình ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Đảng ủy, Bộ Tư Lệnh Quân chủng Hải quân với Tỉnh ủy các địa phương, Đảng ủy,  Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Ban Tuyên giáo các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đăk Nông. Trong năm 2017, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã cử 25 lượt báo cáo viên đến tuyên truyền về biển đảo cho gần 5.800 lượt cán bộ, nhân dân trên địa bàn 3 tỉnh. Đồng thời đơn vị phối hợp đưa 125 cán bộ chủ chốt và 16 phóng viên  của 3 tỉnh đi thăm cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa. Riêng tỉnh Kon Tum năm 2017 đã phối hợp tuyên truyền cho hơn 1.550 lượt cán bộ và nhân dân  về biển đảo, đưa 39 đại biểu của tỉnh ra thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn ĐK1. Năm 2017 và quý 1/2018, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã ủng hộ hơn 470 triệu đồng để chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho gia đình chính sách, xây dựng  nhà tình nghĩa và hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện chương trình phối hợp, tỉnh Kon Tum đã tổ chức nhiều đợt trưng bày, triển lãm chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; tặng 450 triệu đồng và nhiều phần quà cho huyện đảo Trường Sa.  Đài PT-TH Kon Tum, Báo Kon Tum đã mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển đảo, phản ánh các chuyến thăm của lãnh đạo tỉnh đến Trường Sa, phản ánh tinh thần vượt khó bảo vệ biển đảo của cán bộ, chiến sĩ hải quân. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt ngoại khóa về chủ quyền biển đảo trong học sinh, sinh viên và giáo viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum chân thành cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Hải quân nói chung và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nói riêng trong việc tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo của tỉnh. Tỉnh Kon Tum đề nghị nên định kỳ tổ chức tổng kết công tác phối hợp, có khen thưởng, đánh giá, đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Hải Quân tăng cường tư vấn tuyển sinh vào Học viện Hải quân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đề nghị năm 2018 cần tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền trực tuyến trong đội ngũ cán bộ; đồng thời nên tổ chức tuyên truyền ở cơ sở, gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội để tăng tình đoàn kết giữa bộ đội hải quân với người dân Kon Tum. Bên cạnh công tác tuyên truyền biển đảo, các bên cần tăng cường nghiên cứu, hợp tác để thúc đẩy kinh tế 3 tỉnh phát triển.

Tại Hội nghị, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cùng Ban Tuyên giáo 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo trong năm 2018. Trong đó, các bên chú trọng đẩy mạnh phong trào Vì Trường Sa thân yêu, Vì tuyến đầu Tổ quốc. Các bên  thống nhất đổi mới hình thức, mở rộng đối tượng tuyên truyền. Về nội dung, các bên chú trọng tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong giải quyết tranh chấp trên biển, Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; chú trọng tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – xã hội; hoạt động bảo về chủ quyền biển đảo của lực lượng Hải quân và công tác xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trước đó, đoàn đại biểu 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông đã tham quan cầu cảng Cát Lái, đến thắp hương Đền thờ Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm một số khu làm việc của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

                                                                             Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *