(kontumtv.vn) – Chiều 25/9, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 – 25/9/2020).

 Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ky niem 90 nam ngay truyen thong

Ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt phát biểu, sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại nhà lao Kon Tum – Chi bộ binh, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại vùng đất Bắc Tây Nguyên có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển về chất của phong trào yêu nước của tỉnh; là thời khắc hạt giống cách mạng của Đảng chính thức được gieo trồng trên quê hương Kon Tum, đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

Bước vào thời kỳ hòa bình, sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và gần 30 năm thành lập lại tỉnh Kon Tum, cùng với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần chủ động, sáng tạo, tỉnh Kon Tum không ngừng xây dựng, đổi mới, cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết, chủ trương của Đảng, đề ra những giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa, từng thời kỳ lịch sử và đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt nhấn mạnh: “Để đảm đương được vai trò lãnh đạo của mình, từng đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh phải không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu; xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra”.

Tại buổi lễ, đại diện các cán bộ nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện đảng viên trên 60 năm tuổi Đảng đã phát biểu cảm tưởng, phấn khởi trước những đổi thay của tỉnh; bày tỏ niềm tự hào, vinh dự đã cống hiến một phần công sức vào xây dựng phát triển tỉnh Kon Tum. Đồng thời đại diện thế hệ trẻ phát biểu quyết tâm thi đua, nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, xung kích tình nguyện, đem sức trẻ phụng sự Tổ quốc, xây dựng quê hương đổi mới.

 Hơ Jan – Ngọc Chí     

                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *