(kontumtv.vn) – Chiều 11/4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4.

Đây là ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi các điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia vào hợp tác xã nông nghiệp sau một năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – 1946. Trải qua 68 năm, sau lời kêu gọi của Người, các hình thức kinh tế hợp tác phong phú, đa dạng từ tổ đổi công, vần công, rồi hợp tác xã, liên minh hợp tác xã được hình thành và ngày một phát triển sâu rộng, đều khắp từ thôn quê ra thành thị; từ các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đến dịch vụ, tài chính, tín dụng… và đã có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để ghi nhận những đóng góp quan trọng đó, ngày 27/7/ 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam, để tiếp tục động viên, thúc đẩy phát triển hợp tác xã.

HTX

Lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4

Tại buổi Lễ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp của kinh tế tập thể trong sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng; ghi nhận những cố gắng, nỗ lực  của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong tỉnh. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều THT, HTX đã có các giải pháp duy trì hoạt động có hiệu quả và có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã phát triển được 97 HTX và gần 100 THT, trong đó có 46 HTX hoạt động có hiệu quả, 16 HTX hoạt động cầm chừng và 35 HTX  ngừng hoạt động. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, các lĩnh vực, các địa phương đang là vấn đề được các cấp, ngành quan tâm để kinh tế tập thể phát triển đúng hướng.

            Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *