(kontumtv.vn) – Sáng 18/8, tại tỉnh Attapư (Lào), Đảng bộ, chính quyền tỉnh Attapư đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào -Việt Nam (5/9/1962 – 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác toàn diện (18/7/1977-18/7/2017). Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đã đến dự.

Trước khi dự lễ kỷ niệm, lãnh đạo và đại biểu 2 tỉnh Kon Tum và Attapư đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Việt- Lào tại Attapư, Đài liệt sĩ tỉnh Attapư và Đài tưởng niệm Chủ tịch Kay sỏn Phôm vi hẳn.

BI THU TINH UY NGUYEN VAN HUNG DU LE KY NIEM NAM DOAN KET HUU NGHI VIET NAM - LAO, LAO - VIET NAM 2017 TAI TINH ATTAPU

Tại lễ kỷ niệm, ông Nam Vi Nha Kệt, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư đọc diễn văn ôn lại truyền thống trong suốt chặng đường 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, Lào -Việt Nam và 40 năm ngày  2 nước ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác toàn diện. Diễn văn nêu bật sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau giữa 2 dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng của mỗi nước cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển ngày nay. Mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam – Lào như anh em ruột thịt,  được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kay xỏn Phôm Vi Hẳn đặt nền móng. Suốt chặng đường ấy, các thế hệ cán bộ, nhân dân hai nước vẫn cùng nhau xây dựng và vun đắp cho tình hữu nghị ngày càng bền chặt.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum gửi tới Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Attapư anh em  tình cảm thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, Nhân dân hai nước có mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời. Lễ kỷ niệm trọng thể 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào do tỉnh Attapư tổ chức là sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử quan hệ hai nước, đánh dấu mốc phát triển tốt đẹp  mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng. Kon Tum và Attapư là hai tỉnh láng giềng, có sự liên hệ, gắn bó trong suốt chiều dài của lịch sử. Đồng bào các dân tộc của hai tỉnh đã giúp đỡ, đoàn kết, đùm bọc nhau từ những ngày chiến tranh gian khổ và xây dựng cuộc sống khi Tổ quốc hòa bình. Tỉnh Kon Tum sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, phát triển mối quan hệ tốt đẹp và không ngừng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp nhà nước nhân 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào ngày 18/7/2017 tại Thủ đô Hà Nội: “Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, chúng ta cũng nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ Việt – Lào như giữ gìn con ngươi của mắt mình để mối quan hệ Việt – Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông như lời khẳng định của Chủ tịch Kay sỏn Phôm Vi Hẳn”.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *