(kontumtv.vn) – Sáng 10/12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum A Pớt đã đến thăm, gặp mặt đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

LANH DAO TINH GAP MAT DOAN DAI BIEU DU DAI HOI DAI BIEU HOI NONG DAN VIET NAM

Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra từ ngày 11 – 13/12/2018 tại Hà Nội, với sự có mặt của gần 1.000 đại biểu là những cán bộ, hội viên nông dân ưu tú trong cả nước. Dự Đại hội, đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum có 11 đại biểu đại diện cho hơn 63.000 hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật, kỷ cương Đại hội; các ý kiến đóng góp, phát biểu tại Đại hội cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nội dung; cân nhắc, lựa chọn đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, nhiệt tình với công tác Hội và phong trào Hội Nông dân để bầu chọn vào những chức danh chủ chốt trong Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023; tích cực tiếp thu các nội dung được trình bày tại Đại hội để triển khai, quán triệt cho hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào Hội Nông dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *