(kontumtv.vn) – Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019). Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và đông đảo hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh.

ky niem 60 nam

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn. Cách đây 60 năm, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn để tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ đó, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ anh dũng, kiên cường, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, đạn bom để mở tuyến đường ô tô, đường xăng dầu, đường dây thông tin vào Nam; san lấp hố bom; tháo dỡ bom mìn vương vãi; khôi phục và sửa chữa cầu, đường; vận chuyển hàng, vũ khí… Trong suốt cuộc chiến tranh, trên con đường Trường Sơn huyền thoại, Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển gần 455 triệu tấn vũ khí, lương thực, đạn dược và gần 58 triệu tấn xăng dầu chi viện cho miền Nam…; góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh KonTum đã xây dựng tổ chức hội vững mạnh,  triển khai nhiều việc làm ý nghĩa, góp phần giúp  hội viên  hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, hội có hơn 1.000 hội viên; vận động hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà, tặng hàng trăm suất quà trị giá hơn 27 triệu đồng, tặng 10 sổ tiết kiệm trị giá từ 2 đến 5 triệu đồng cho các hội viên…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp bày tỏ lòng tự hào và biết ơn cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến, làm nên một Trường Sơn huyền thoại, là một trong những nhân tố quyết định đem lại sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đóng góp của các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh,  giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp mong muốn, thời gian tới, các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, đoàn kết, gắn bó, tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động tình nghĩa, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tặng Bằng khen  2 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động truyền thống và nghĩa tình có hiệu quả kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tặng 1 nhà tình nghĩa, 6 suất quà, 1 sổ tiết kiệm cho các hội viên hoàn cảnh có khó khăn, tổng trị giá 78 triệu đồng.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *