(kontumtv.vn) – Ngày 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành ngày làm việc thứ hai với không khí sôi nổi, trách nhiệm, trí tuệ và dân chủ. Ủy Viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban dự Đại hội.

Một trong những nội dung quan trọng diễn ra trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội Đảng bộ tỉnh là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất để bầu các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bầu Ủy ban Kiểm tra và bầu các chức danh Bí thư, Phó thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Khóa XV Dương Văn Trang được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI. Các đồng chí A Pớt, Nguyễn Văn Hòa, Lê Ngọc Tuấn tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI. Cũng trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 thành viên, đã tiến hành bầu 10 thành viên trong phiên họp thứ nhất, thành viên còn lại sẽ bầu bổ sung trong thời gian tới. Thay mặt Ban Chấp Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI Dương Văn Trang báo cáo trước Đại hội: “15 đồng chí có tên sau đây trúng cử vào tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025. 1 đồng chí  Dương Văn Trang, 2 đồng chí Nguyễn Văn Hòa, 3 đồng chí A Pớt, 4 đồng chí Lê Ngọc Tuấn, 5 đồng chí Nguyễn Thanh Hà, 6 đồng chí Nguyễn Thế Hải, 7 đồng chí Nguyễn Trung Hải, 8 đồng chí U Huấn, 9 đồng chí Huỳnh Quốc Huy, 10 đồng chí Y Ngọc, 11 đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, 12 đồng chí Huỳnh Tấn Phục, 13 đồng chí Y Thị Bích Thọ, 14 đồng chí Trịnh Ngọc Trọng, 15 đồng chí Nguyễn Đức Tuy. Hội nghị bầu đồng chí Y Thị Bích Thọ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XVI”

ngay lam viec thu 2

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum khóa XVI gồm 11 ủy viên tái cử và 4 ủy viên được bầu mới gồm các đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Nguyễn Thế Hải, Y Ngọc và Y Thị Bích Thọ.

Kết quả bầu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng và kỳ vọng của Đại hội. Bởi đây là những đảng viên ưu tú được đào tạo, rèn luyện, có kinh nghiệm thực tiễn có đủ đức, đủ tài, được Đại hội tín nhiệm.

Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đại biểu chính thức và bầu 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là những đại biểu đại diện cho Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, đóng góp ý kiến tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong thời gian tới.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là nội dung trọng tâm được Đại hội thực hiện trong ngày làm việc thứ hai. Thông qua thảo luận tại tổ và thảo luận tập trung tại hội trường, các đại biểu phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết Đại hội, đồng thời gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của cá nhân, của địa phương, theo từng lĩnh vực công tác. Đại biểu Đinh Thị Lan, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh kỳ vọng: “Mong muốn đối với Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm đến giáo dục và đào tạo, đặc biệt đó là đối tượng vùng sâu, vùng xa, các em là học sinh DTTS, đây chính là nguồn nhân lực cho tỉnh”.

Đại biểu Nguyễn Kim Chiến, Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum nêu ý kiến: “Tôi cho rằng các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh đặt ra rất thách thức, tuy nhiên với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh thì tôi cho rằng các mục tiêu phát triển kinh tế trong 5 năm đến thì hoàn toàn khả năng chúng ta phấn đấu có thể đạt được. Đặc biệt là các mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế chuyển sang hướng công nghiệp và dịch vụ”.

Thành công của ngày làm việc thứ hai là cơ sở góp phần cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI tiếp tục diễn ra tại Hội trường Ngọc Linh. Đài PT-TH Kon Tum sẽ truyền hình trực tiếp phiên bế mạc. Mời độc giả quan tâm theo dõi.

Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *