(kontumtv.vn) – Những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh, cán bộ và nhân dân huyện Sa Thầy đang hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh, với niềm tin tưởng, kỳ vọng vào những quyết sách sáng tạo, hiệu quả đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển.  

Đến xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy hôm nay, dễ dàng thấy diện mạo của xã đặc biệt khó khăn đang từng ngày đổi mới. Các công trình giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế trên địa bàn được đầu tư xây dựng khang trang. Ông Nguyễn Văn Hai, thôn trưởng thôn Ya De, vinh dự 20 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng nhận thấy, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng. Ông tin chắc rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần này sẽ tiếp tục kế thừa thành quả đạt được và có nhiều đổi mới: “Nhiệm kỳ vừa rồi, nổi bật nhất là quan tâm đến người dân, nhất là phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đường sá, điện, cầu cống. Đập thủy lợi vừa rồi mới hoàn thành dân tăng gia lúa 2 vụ, có năng suất cao lắm. An ninh trật tự có nhiều nổi bật. Bảo vệ rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, trồng vượt chỉ tiêu. Khả năng nhiệm kỳ mới có nhiều cái mới hơn nữa, dân tin vào Đảng hơn nữa”.

Nhân dân các địa phương kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Nhân dân các địa phương kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Xã biên giới Mô Rai, những ngày này nhộn nhịp khí thế hăng hái thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Một sự kiện đặc biệt vừa diễn ra, Tập đoàn TH tổ chức Lễ khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa tập trung, quy mô công nghiệp công nghệ cao lớn nhất khu vực Tây Nguyên đang mở ra hướng mới trong phát triển kinh tế cho nhân dân trên địa bàn. Theo già làng A Blong ở làng Le, xã Mô Rai, việc tỉnh đưa dự án về với bà con vùng biên giới là điều kiện vô cùng thuận lợi để nhân dân thoát nghèo, tiến kịp với sự phát triển chung của tỉnh: “Mong muốn Đại hội thành công tốt đẹp, bầu đại biểu xứng đáng, chăm lo đời sống bà con nhân dân. Bà con mong muốn sớm triển khai dự án để bà con hưởng lợi, trồng cỏ, chăn nuôi bò, sau này bà con tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Bà con đồng hành nhất trí. Trước đây mình lạc hậu, nghèo khổ giờ có công ty lớn như này mình rất mừng, rất phấn khởi”.

Những ngày này, từ trung tâm thị trấn Sa Thầy đến các xã vùng sâu, vùng xa rợp sắc đỏ của cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 được triển khai mạnh mẽ. Huyện đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản như công viên cây xanh, đường giao thông nông thôn, tuyến đường do nhân dân tự quản với tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp  – an toàn. Đồng thời, hỗ trợ nhân dân triển khai các mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao với diện tích 6 ha, trồng rau an toàn và hỗ trợ chứng nhận quy trình sản xuất VietGap cho cây ăn quả quy mô 20 ha… Huyện tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực đột phá theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa; thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp an toàn. Ông Bùi Quốc Tưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Sa Thầy nói: “Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum, UBND thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân thấy được vai trò, ý nghĩa của Đại hội Đảng. Thứ 2 tập trung đẩy mạnh thi đua, trong đó có liên quan đến công tác vệ sinh môi trường. Thứ 3 để vừa thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị trấn và Đại hội Đảng bộ tỉnh, địa phương giám sát tuyến đường đô thị văn minh-sạch đẹp, đến hết năm 2020 sẽ xây dựng ít nhất một tuyến đường văn minh-sạch đẹp”.

Song song đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2020 xây dựng xã Sa Nhơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, thôn Đức Lý xã Sa Nhơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 50% thôn, làng của 02 xã biên giới Mô Rai, Rờ Kơi đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sa Thầy tin tưởng rằng Đại hội sẽ tiếp tục có những quyết sách lớn mang tầm chiến lược, thúc đẩy kinh tế, xã hội tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

                                      CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *