(kontumtv.vn) – Trưa 17/9, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kon Tum bất ngờ kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Thiện (39 Cù Chính Lan, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) phát hiện một lượng lớn chân gà đang được chế biến trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chân gà đông lạnh được sơ chế dưới nền nhà
Chân gà đông lạnh được sơ chế dưới nền nhà

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên nền đất trước sân nhà ông Thiện đang có khoảng 60 kg chân gà đông lạnh đang được sơ chế dưới nền nhà ẩm ướt. Số chân gà này đã có mùi hôi thối, trong đó có một số đã bị nấm mốc, nhân viên sơ chế không đảm bảo yêu cầu vệ sinh theo quy định.

Tiếp tục kiểm tra phát hiện thêm khoảng 200 kg cánh gà, chim cút đông lạnh đang để trong tủ đông. Hiện chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thực phẩm này. Ban đầu ông Thiện khai nhận nhập số thực phẩm này từ các địa phương khác về tẩm ướp và sơ chế sau đó đem bỏ mối cho các quán nhậu vỉa hè trên địa bàn thành phố Kon Tum.

CTV Tấn Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *