(kontumtv.vn) – Nhân chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum, chiều 21/10, Phó Chủ tịch nước Đặng  Thị Ngọc Thịnh đến thăm, làm việc tại huyện Đăk Tô. Tham gia đoàn có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh. Về phía tỉnh Kon Tum có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn.

PHO CHU TICH NUOC THAM HUYEN DAK TO

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đăk Tô cho biết, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã còn lại đạt gần 15 tiêu chí. Đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn trên 6%; tình hình an ninh-  quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Giai đoạn 2015-2020, huyện thu hút hơn 30 dự án với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 37 triệu đồng.

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Đăk Tô trong thời gian qua, nhất trí cao với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội huyện đặt ra trong giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân dân huyện Đăk Tô tiếp tục phát huy tốt phong trào thi đua để cụ thể hóa các mục tiêu vào thực tiễn, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị, giảm nghèo, phát triển sự nghiệp giáo dục và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 30 suất quà cho 30 gia đình chính sách, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng tiền mặt và 300.000đ bằng hiện vật; tặng 30 suất học bổng cho 30 học sinh nghèo vượt khó, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng và mỗi em một phần quà bằng hiện vật trị giá 300.000đ. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tặng quà cho 30 gia đình chính sách và 30 học sinh vượt khó, học giỏi của huyện Đăk Tô.

Trong chiều 21/10, tại trị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thắp hương, chia buồn với gia đình Thượng úy Phạm Ngọc Hải, nhân viên Trinh sát Đồn Biên phòng Sông Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên biên giới thuộc huyện Đăk Glei. Phó Chủ tịch nước tặng thân nhân liệt sĩ 20 triệu đồng. UBND tỉnh Kon Tum đã truy tặng bằng khen cho liệt sĩ Phạm Ngọc Hải kèm theo 15 triệu đồng. Tỉnh ủy tặng gia đình 5 triệu đồng; Ngân hàng Sacombank và Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ia H’Drai tặng 2 số tiết kiệm trị giá mỗi sổ 50.000.000đ.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *