(kontumtv.vn) – Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Công an tỉnh Attapeu, Sekong (Lào) trong việc trao đổi tình hình về hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Tuần tra biên giới
Tuần tra biên giới

Các đơn vị đã phối hợp phá thành công 18 chuyên án, trong đó có 4 chuyên án triển khai trên đất Lào, bắt 8 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin, 33.800 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ôt ô, 3 xe máy, 7 điện thoại di động và nhiều tang vật, phương tiện có liên quan khác.

Ngoài ra Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng, chống tội phạm ma túy cho 43 cán bộ công an 2 tỉnh Attapeu và Sekong; Tiếp tục nhân rộng mô hình 1048 để giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên khu vực biên giới; Huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các lực lượng, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn biên giới để tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; Không ngừng xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách trong đấu tranh phòng chống ma tuý và tội phạm có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, được trang bị đảm bảo đủ mạnh, an toàn để đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt và hành động liều lĩnh, manh động của các loại tội phạm.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *