(kontumtv.vn) – Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị, trong đó phụ nữ luôn giữ vai trò hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

60 hội viên Hội Phụ nữ 2 xã Đăk Nhoong, Đăk Blô (Đăk Glei, Kon Tum) được Chủ tịch UBND 2 xã Đăk Nhoong và Đăk Blô ra quyết công nhận là thành viên chính thức của mô hình ”Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường”. Theo đó, Ban Chủ nhiệm mô hình có nhiệm vụ định kỳ hàng tháng cũng như đột xuất tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức pháp luật, các kiến thức về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên…Bà Trần Thị Phong Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum cho biết: “Tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2018, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh phối hợp với BĐBP tỉnh, Công an tỉnh triển khai các hoạt động tại xã Đăk Nhoong, huyện Đăk glei, một trong các xã được triển khai đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Trong đợt công tác này đoàn công tác tập trung các hoạt động ra mắt mô hình Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, gắn với Tổ liên kết Phụ nữ nuôi heo lai lấy thịt. Đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên phụ nữ”.

Lễ ra mắt mô hình
Lễ ra mắt mô hình

Đây là mô hình mới được Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum triển khai từ năm 2017 tại xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi và đã mang lại hiệu quả tích cực. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ được triển khai ra trên tất cả các xã biên giới còn lại của tỉnh. Thượng tá Phạm Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Kon Tum nói: “Đây là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phong trào này, chương trình phối hợp này nhằm phát huy vai trò quần chúng nhân dân, nhất là chị em phụ nữ trên địa bàn các xã biên giới tham gia tuyên truyền, vận động và tích cực, trực tiếp cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc”.

”Thông qua mô hình Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ đường biên, cột mốc gắn với bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bản thân tôi sẽ phối hợp với lực lượng BĐBP tuyên truyền, vận động để hội viên, phụ nữ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia mô hình; quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phổ biến kiến thức pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ môi trường, khoáng sản. Vận động thành viên mô hình tham gia cùng BĐBP tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc”. Chị Y Hảnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Nhoong cho biết.

Thông qua mô hình ‘Phụ nữ chung tay cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường sẽ là điều kiện thuận lợi để cho mỗi một hội viên Hội Phụ nữ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và bảo vệ tài nguyên, môi trường, góp phần xây dựng địa bàn khu vực biên giới ngày càng phát triển bền vững.

                                                                             CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *