(kontumtv.vn) – Với tinh thần lá lành đùm lá rách, trong thời gian qua Hội Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum đã chú trọng làm tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thăm gia đình phụ nữ có hoàn cảnh ,khó khăn
Thăm gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Giai đoạn 2015-2018, Hội đã vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm trên 590 triệu đồng giúp 24 hội viên mượn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, bằng nguồn đóng góp và xã hội hóa, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng được 6 nhà mái ấm tình thương, sửa chữa 1 nhà mái ấm cho phụ nữ nghèo và phụ nữ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với trị giá mỗi căn nhà từ 60-70 triệu đồng.

Không chỉ làm tốt hoạt động nhân đạo, từ thiện, Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Nhờ vậy, hàng năm có 100% hội viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 75% đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến. Giai đoạn 2013-2018 có 63 lượt hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *