(kontumtv.vn) – Người có vải góp vải, người biết cắt may góp sức, người phụ những công đoạn cắt theo mẫu, ủi, giặt, phơi. Những ngày này, “tổ may” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đang tích cực may hàng nghìn khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân trên địa bàn huyện. Tất cả mọi người đang chung tay góp sức phòng, chống dịch Covid – 19.

 Đã gần 1 tuần nay, tại nhà chị Nguyễn Thị Lĩnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân  phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà luôn có nhiều chị em đến may khẩu trang góp sức phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Các chị chia thành từng nhóm nhỏ làm từng công đoạn. Chị vẽ khẩu trang theo mẫu, chị cắt vải, chị may, chị vắt sổ…Mỗi người 1 việc nhịp nhàng, đều tay, mỗi ngày các chị may được gần 700 chiếc khẩu trang vải. Chị Nguyễn Thị Lĩnh chia sẻ: “May khẩu trang để đưa đến các vùng cách ly để cấp phát miễn phí và phòng chống cho người dân xung quanh địa bàn mình”.

phu nu dak ha chung tay

7h sáng ngày chủ nhật vừa qua, tại Trung tâm thương mại huyện Đăk Hà, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đăk Hà đã phát tận tay người đi chợ hơn 500 khẩu trang vải. Hội viên phụ nữ còn cấp phát 500 tờ rơi hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang vải, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid – 19, vệ sinh dịch tễ, vệ sinh cá nhân và hướng dẫn sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn đúng cách để đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Chị Đặng Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đăk Hà cho biết: “Qua việc phát khẩu trang thì mình làm luôn công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên phụ nữ cũng như nhân dân trên địa bàn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những nơi đông người và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, rửa tay bằng nước sát khuẩn để phòng bệnh Covid-19”.

Sau gần 1 tuần thành lập “tổ may”, hội viên phụ nữ thị trấn Đăk Hà đã may  gần 3.000 chiếc khẩu trang vải. Dự kiến, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Hà sẽ tiếp tục cấp phát số khẩu trang còn lại cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn trong thời gian tới.

Phong trào may khẩu trang cấp phát miễn phí hiện đang được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Đăk Hà tích cực hưởng ứng thực hiện, nhiều tổ chức cơ sở hội đã vận động hội viên ủng hộ nguyên liệu, dụng cụ, mượn địa điểm để làm khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19. Chị Phạm Thị Viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đăk Hà nói: “Thời gian đến Hội LHPN huyện tiếp tục phát động phong trào, tiếp tục ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Nhất là chị em phụ nữ là doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn hưởng ứng phong trào cùng nhau chung tay cùng với tỉnh, huyện phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả tốt”.

Những chiếc khẩu trang vải do hội viên phụ nữ các cấp huyện Đăk Hà may và cấp phát miễn phí trong thời điểm phòng, chống dịch hiện nay có ý nghĩa rất lớn, thiết thực trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

                                                                                                                      CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *