(kontumtv.vn) – Sáng 16/9, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Kon Tum. Dự lễ ra mắt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

RA MAT CHI HOI HO TRO KHAC PHUC HAU QUA BOM MIN TINH KON TUM

Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Kon Tum được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; phối hợp và tham gia các hoạt động về phòng tránh tai nạn bom mìn trong nhân dân; tổ chức các hoạt động giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn bom mìn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga đề nghị Chi hội tích cực phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc phòng ngừa, khắc phục, từng bước giảm thiểu tác hại của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; cần chủ động xây dựng kế hoạch, phát triển hội viên; tăng cường tập hợp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tích cực huy động các nguồn lực cùng chung tay thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đồng thời, đề nghị Trung ương Hội thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện cho Chi hội tỉnh Kon Tum hoạt động có hiệu quả.

Dịp này, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam và Quỹ Hòa bình Mỹ Lai trao hỗ trợ sinh kế cho 23 nạn nhân tại huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum bị tai nạn bom mìn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp 12 triệu đồng.

Ngoài ra mỗi nạn nhân được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng do cá nhân Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần giúp các nạn nhân bị tai nạn bom mìn có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *