(kontumtv.vn) – Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch và Truyền thông huyện Sa Thầy (Kon Tum) phối hợp với UBND xã Rờ Kơi tổ chức tổng kết lớp truyền dạy văn hóa dân gian năm 2019.

SA THAY TONG KET LOP TRUYEN DAY VAN HOA DAN GIAN NAM 2019

Qua gần 3 tháng tổ chức, lớp học thu hút 4 nghệ nhân và 40 học sinh tham gia. Trong quá trình triển khai, Ban Tổ chức lớp học đã lựa chọn những em có năng khiếu nghệ thuật trong từng lĩnh vực văn hóa dân gian để tiến hành tập luyện đi sâu vào từng thể loại, gồm nhóm cồng chiêng, nhóm múa xoang, hát dân ca truyền thống và nhóm biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Đội ngũ nghệ nhân đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc truyền dạy. Các học sinh đã nắm được những kiến thức cơ bản và biết đánh cồng chiêng, múa xoang, hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Ngoài ra, năm 2019, Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch và Truyền thông huyện Sa Thầy mở thêm 2 lớp truyền dạy văn hóa dân gian và dệt thổ cẩm tại xã Sa Sơn và xã Mô Rai với gần 200 người tham gia. Đây là lần đầu tiên ngành chuyên môn tổ chức việc truyền dạy văn hóa dân gian tại các trường học trên địa bàn. Việc mở các lớp truyền dạy văn hóa dân gian tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy Sa Thầy về “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sa Thầy gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

                                                CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *