(kontumtv.vn) – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2017 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại tại các huyện, thành phố, các xã biên giới, đồn biên phòng và phóng viên, biên tập viên các báo, đài địa phương.

TAP HUAN KY NANG, NGHIEP VU CONG TAC THONG TIN DOI NGOAI

Dự và phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại là một trong những bộ phận quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền của Đảng. Tỉnh Kon Tum hiện có hơn 280 km đường biên giới tiếp giáp với Lào và Campuchia, nên nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại là vô cùng quan trọng và cần thiết. Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn là việc làm có ý nghĩa, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại ở các cấp, ngành; phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh tỉnh Kon Tum đến với bạn bè quốc tế, nhất là các nước Asean; đưa thông tin về thế giới đến người Việt Nam và cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Đồng thời giải thích, làm rõ, đấu tranh phản bác đối với những thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam, về tỉnh Kon Tum, góp phần xây dựng và nâng cao hình ảnh, uy tín quốc tế của đất nước, của địa phương.

Tại Hội nghị, các học viên được nghe Nhà báo Lê Văn Nghiêm, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại truyền đạt 5 chuyên đề quan trọng về các chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; những nội dung cơ bản của công tác thông tin đối ngoại theo chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020; những vấn đề thực tiễn và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại tại địa phương; về tình hình tranh chấp Biển Đông và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Nhà nước trong tình hình hiện nay.

   Quang Mẫn – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *