(kontumtv.vn) – Với mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, những năm qua, cùng với làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới,  Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tăng cường các hoạt động đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân.

Đứng chân trên địa bàn trọng điểm, nơi ngã ba biên giới Đông Dương, những năm qua, ngoài quản lý, bảo vệ vững chắc gần 20 km đường biên trên 2 tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y còn làm tốt công tác đối ngoại biên phòng. Hằng tháng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tổ chức giao ban luân phiên định kỳ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa của Lào để đánh giá kết quả hoạt động, xử lý các tình huống, các vụ việc xảy ra trên biên giới và cửa khẩu, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực. Thượng tá Hà Văn Trịnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y nói: “Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa tổ chức 8 đợt tuần tra, đã phát hiện và ngăn chặn 4 vụ người dân Việt Nam làm rẫy và xâm canh, xâm cư sang đất bạn Lào, ngăn chặn kịp thời các đối tượng vượt biên sang đất Lào khai thác lâm sản trái phép và vận chuyển pháo lậu về Việt Nam”.

Phối hợp tuần tra biên giới
Phối hợp tuần tra biên giới

“Đồn Công an Phu Cưa chúng tôi với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp trong việc thường xuyên. Thứ nhất là trong những hội nghị có những chương trình, tìm ra những phương hướng giải quyết, bảo vệ tốt đường biên, mốc giới. Đặc biệt là giữa Đồn Công an Phu Cưa với Đồn Biên phòng quốc tế Bờ Y thường xuyên trao đổi, tìm ra những biện pháp tốt nhất, tối ưu nhất để giải quyết tốt, giữ vững tình đoàn kết đúng theo pháp luật của hai nước đã ký kết”. Trung tá Tun Khăm Sút Thạ Vông, Đồn trưởng Đồn Công an Cửu khẩu quốc tế Phu Cưu nói.

Thực hiện chủ trương công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng đứng chân ở khu vực biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền đối ngoại nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới và các hoạt động đối ngoại khác tại khu vực biên giới. Từ năm 2013 đến nay, các lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia tổ chức hơn 800 lần hội đàm, hơn 500 lần trao đổi tình hình, hơn 230 lần tuần tra song phương và giải quyết tốt các vụ việc xẩy ra. Đồng thời tổ chức thăm, tặng quà cho nhân dân các nước bạn trị giá 2,4 tỷ đồng; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 7.800 lượt người, trị giá trên 400 triệu đồng. Những hoạt động đó đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới. Đại tá Phạm Ngọc Phú,  Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng. Cụ thể  tổ chức giao lưu, hội đàm theo định kỳ ở nhiều cấp khác nhau nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu địa phương tổ chức kết nghĩa thôn – bản hai bên biên giới nhằm tăng cường mối quan hệ hiểu biết. Tích cực giúp đỡ nhân dân, cấp ủy, chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, góp phần không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó hai bên biên giới”.

Với việc tăng cường hoạt động đối ngoại biên phòng gắn với ngoại giao nhân dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, phát triển đúng theo quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *