(kontumtv.vn) – Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 23/1, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Sekong (Lào) do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt tỉnh Sekong Khăm phiêm Bua Lạ Pha làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và mhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Văn phòng Tỉnh ủy.

TINH SE KONG, NUOC CHDCND LAO THAM, CHUC TET CO TRUYEN TAI TINH KON TUM

Lãnh đạo hai tỉnh thông tin, trao đổi với nhau về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào – Việt tỉnh Sekong Khăm phiêm Bua Lạ Pha bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà tỉnh Kon Tum đạt được trong những năm qua; đồng thời khẳng định tỉnh Sê Kông và Kon Tum thời gian qua đã có sự hợp tác toàn diện, chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận; cảm ơn tỉnh Kon Tum luôn quan tâm, hỗ trợ tỉnh Sekong phát triển y tế và giáo dục.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Sekong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khăm phiêm Bua Lạ Pha gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum; chúc mối quan hệ, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào – Việt Nam nói chung và tỉnh Sekong – Kon Tum nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi cảm ơn đoàn lãnh đạo tỉnh Sekong đến thăm và chúc Tết; tin tưởng rằng với sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo hai tỉnh, kết quả hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và Sekong sẽ  được nâng lên tầm cao mới, góp phần xây dựng và vun đắp tình hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 đảng, 2 nhà nước và nhân dân 2 nước nói chung, giữa 2 tỉnh Kon Tum – Sekong nói riêng.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *