(kontumtv.vn) – Sáng 24/11, tại huyện Ngọc Hồi, Cụm thi đua Số 7, Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020.

HOI NGHI TONG KET PHONG TRAO THI DUA NAM 2020

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, năm 2020, Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên kết nạp mới trên 3.600 hội viên. Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp Hội đã chủ động gắn phong trào “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” với phong trào thi đua “Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”. Từ đó khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, tinh thần tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường và tính năng động sáng tạo của hội viên các cấp. Công tác xóa đói, giảm nghèo, chống tái nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hội viên nghèo giảm qua từng năm. Các cấp Hội đã tích cực vận động xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội và quỹ nội bộ để hỗ trợ hội viên xây dựng nhà ở. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh tỉnh Đăk Nông, xây dựng 19 căn nhà cho hội viên với tổng kinh phí 950 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào năm 2021. Cụm thi đua bình xét khen thưởng năm 2020 đề xuất Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khen thưởng cờ thi đua,bằng khen cho Hội cựu chiến binh 2 tỉnh Gia lai và Kon Tum.

                                                                  CTV Tuyết Mai Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *