(kontumtv.vn) – Sáng 21/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2018”. Tham dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi vào cuộc sống, trở thành hoạt động thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng dân cư. Phong trào tác động đến từng cơ quan, gia đình, cá nhân, đơn vị; góp phần khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách,…; nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ an ninh Tổ quốc; từng bước thúc đẩy cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các cơ quan, đơn vị gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với đẩy mạnh triển khai phong trào xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, phong phú. Nhiều gia đình đã hiến đất, đóng góp tiền của, công sức xây dựng nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, đường giao thông… xây dựng nông thôn mới. Tại các địa phương, nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Tính đến nay, cả nước có khoảng 1,2 triệu gương người tốt việc tốt, hơn 19 triệu gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; hơn 69 ngàn thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; gần 85 ngàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa,… Nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng, động viên kịp thời.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo, các cơ quan thành viên, cán bộ làm công tác phong trào và các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua; đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt phong trào; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả; nhất là tăng cường tuyên truyền, nhân rộng mô hình, gương người tốt việc tốt tại các địa phương, qua đó phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người”. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa; khuyến khích các đơn vị, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tại cơ sở; đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp dành thời gian, nguồn lực phát triển phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *