(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Kon Tum họp rút kinh nghiệm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia mùa khô 2017 – 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Trần Thị Nga dự, chỉ đạo Hội nghị.

TONG KET, RUT KINH NGHIEM CONG TAC QUY TAP HAI COT LIET SI TAI LAO VA CPC

Hội nghị đã đánh giá, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia mùa khô 2017 – 2018 được triển khai chặt chẽ. Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã chủ động hội đàm với Ban công tác đặc biệt ba tỉnh Nam Lào và Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Qua đó đã trao đổi, bàn bạc, thống nhất phương pháp tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ giữa các bên liên quan, các thành viên Ban công tác đặc biệt của ba tỉnh Nam Lào và Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nhiều người trực tiếp xuống tận cơ sở bản làng và những vùng khó khăn để vận động, tuyên truyền cho nhân dân nước bạn hiểu rõ chủ trương, chính sách của 3 nhà nước trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Đội K53 – đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, trèo đèo, lội suối đến những vùng xa khu dân cư khảo sát, khai quật trên 600 vị trí ở tất cả 22 huyện do đội đảm nhiệm. Với 17.000 ngày công, di chuyển trên quãng đường gần 140.000 km xe ô tô, trên 85.000 km xe máy và gần 120.000 km đi bộ đường rừng, thu thập trên 600 thông tin, trưng tập 42 nhân chứng cựu chiến binh là đồng đội và người chôn cất liệt sĩ qua các thời kỳ từ Việt Nam qua để xác định cụ thể từng vị trí chôn cất. Kết quả đã cất bốc được 16 hài cổt liệt sĩ (6 hài cốt liệt sĩ được cất bốc tại Lào và 10 hài được cất bốc tại Campuchia).

Công tác tổ chức Lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia về nước chu đáo, trọng thị đúng quy định. Việc tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Ngọc Hồi được tiến hành trang nghiêm, huy động nhân dân và các lực lượng của huyện Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà và thành phố Kon Tum đón doàn đưa hài cốt các liệt sĩ từ Lào và Campuchia về nước, thể hiện sâu sắc tình cảm, sự tri ân, tôn kính đối với các liệt sĩ.

          Mùa khô năm 2017 – 2018, đã hoàn thành chỉ tiêu về số lượng so với kế hoạch ban đầu đề ra, đạt 16/15 mộ, bằng 106% kế hoạch.

CTV Ngọc Lưu

                                                                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *