(kontumtv.vn) – Tối 30/3, tại xã Biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã tổ chức Lễ tổng kết Tháng Thanh niên gắn với hoạt động ”Tháng ba biên giới” năm 2018.

- TONG KET THANG THANH NIEN GAN VOI THANG BA BIEN GIOI NAM 2018

Trong một tháng qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai được 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 7 công trình thanh niên cấp huyện và 54 công trình cấp cơ sở với tổng trị giá trên 860 triệu đồng; tiến hành tu sửa, phát quang hơn 96 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 32 km kênh mương nội đồng, đào 167 hố rác, thu gom hơn 5 tấn rác thải; xây dựng mới và duy tu 17 tuyến đường thanh niên tự quản, làm mới 2 nhà rông văn hóa, sửa chữa 37 nhà nhân ái; tổ chức giải ngân cho 215 hộ gia đình với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng.

Nằm trong hoạt động tổng kết Tháng Thanh niên gắn với “Tháng ba biên giới”,  Tỉnh Đoàn Kon Tum và Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã tặng hai bộ máy vi tính cho Đồn Biên phòng Ia Lân, BĐBP tỉnh Kon Tum; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Mô Rai; tổ chức ra quân bảo vệ môi trường, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với tuổi trẻ xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh, Đảng ủy BCH Quân sự tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao tặng 4 con bò giống sinh sản cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho 10 em học sinh nằm trong chương trình ”Nâng bước em đến trường” trị giá 15 triệu đồng.

                                                                           CTV  Văn Lý 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *