(kontumtv.vn) – Sáng 15/9, Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với UBND 2 huyện Kon Rẫy, Kon Plông triển khai trồng cây thông 3 lá tạo cảnh quan tại đường đèo Măng Đen. Đây là Công trình chào mừng Đại hội đại biểu h Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và hưởng ứng Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2020.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, địa hình khó khăn, nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia nhiệt tình hoạt động này, góp phần tạo cảnh quan  xanh – sạch – đẹp. Thượng úy BRôl Minh Phong, Trợ lý công tác quần chúng – Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum nói: “Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao 3 điểm trồng với số lượng 160 cây, lực lương thanh niên tham gia gồm 20 đồng chí. Với tinh thần hăng hái, thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ, để chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI”.

trien khai trong thong ba la

Anh Đinh Văn Hải, Bí thư Đoàn thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy cho biết: “Qua ngày đầu tiên ra quân, tinh thần của đoàn viên thanh niên cũng như bà con nhân dân rất là phấn khởi. Trồng cây thông ba lá ở đây nhằm bảo vệ môi trường và phòng chống sạc lở đèo bảo đảm an toan giao thông cho người dân trong quá trình lưu thông”.

Để thực hiện việc trồng cây thuận lợi, đạt hiệu quả, trước đó huyện Kon Rẫy đã huy động gần 300 đoàn viên, thanh niên, cán bộ và nhân dân tiến hành phát dọn thực bì, cỏ dại hai bên đường đèo Măng Đen; hướng dẫn kỹ thuật đào hố trồng cây đúng quy định. Anh Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Huyện Đoàn Kon Rẫy nói: “Nhận thức được công trình hết sức ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo cảnh quan môi trường sinh thái mỹ quan chung cho hai huyện Kon Rẫy và Kon Plông, Ban Thường vụ Huyện Đoàn thực hiện mỗi ngày huy động 150 đoàn viên của 29 tổ chức cơ sở Đoàn. Với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên tham gia rất hăng hái, nhiệt tình, cảm thấy đây là việc nhỏ nhưng công trình thiết thực, tuổi trẻ góp sức phần chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh”.

Theo kế hoạch sẽ triển khai trồng 2.000 cây thông tại 42 điểm trên đèo Măng Đen có chiều dài 12 km với gần 400 đoàn viên thanh niên tham gia. Dự kiến ngày 16/9 hoàn thành việc trồng cây.

                      CTV Lâm Hiền – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *