(kontumtv.vn) – Trung đoàn bộ binh 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trung đoàn (15/10/1968 – 15/10/2018). Tới dự có Thiếu tướng Bùi Huy Biết – Chính ủy Quân đoàn 3; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Kon Tum; cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 28 qua các thời kỳ.

TRUNG DOAN BO BINH 28 KY NIEM 50 NAM THANH LAP

Thực hiện mệnh lệnh Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Mặt trận B5, ngày 15/10/1968, Trung đoàn Bộ binh 28 được thành lập tại khu rừng Mỏ Nhác (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Sau ngày thành lập được 2 tháng, Trung đoàn nhận nhiệm vụ vào chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, liên tục trong các năm 1969 đến 1973 đã chiến đấu nhiều trận, tham gia nhiều chiến dịch quan trọng. Nổi bật là trận mở đầu ở Chư Hinh, Chư Đô tiêu diệt 3 đại đội Mỹ; chiến dịch Plei Kần tháng 5/1969, Trung đoàn đã tiêu diệt 1 tiểu đoàn biệt động quân. Trong hai năm 1970 – 1971 tham gia cùng quân và dân các bộ tộc Lào giải phóng Attapư, Cao nguyên Pôlôven… Mùa xuân năm 1975, Trung đoàn 28 vinh dự được nổ súng đầu tiên trong chiến dịch Nam Tây Nguyên tiêu diệt địch ở Đức Lập, Đắc Song, tạo điều kiện cùng các đơn vị bạn giải phóng Buôn Mê Thuật, tiến về giải phóng Nha Trang, quân cảng Cam Ranh. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung đoàn 28 được lệnh đánh thẳng vào sào huyệt của Bộ Tổng tham mưu Ngụy; lá cờ quyết chiến, quyết thắng của Trung đoàn được cắm lên nóc nhà Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, Trung đoàn làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia rồi bảo vệ biên giới phía Bắc, ở mặt trận nào Trung đoàn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với thành tích đạt được, Trung đoàn 28 đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND và tặng nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 28 luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, các phong trào thi đua trong toàn quân, xây dựng Trung đoàn theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ không ngừng tăng lên; nhiều năm liền Đảng bộ Trung đoàn đạt trong sạch vững mạnh. Phong trào Thi đua Quyết thắng của các đơn vị được gắn kết chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động của đất nước, của quân đội ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Kế thừa truyền thống 50 năm qua, thế hệ cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 28 hôm nay tiếp tục tô thắm thêm truyền thống tám chữ vàng “Đoàn kết – Thống nhất – Tự lực – Quyết thắng”, ra sức huấn luyện, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng với mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *