(kontumtv.vn) – Thực hiện biên bản Hội đàm thường niên giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum và Công an tỉnh Ratanakiri (Campuchia), vừa qua Đồn Biên phòng Hồ Le, BĐBP tỉnh Kon Tum và Đồn Cảnh sát biên phòng 505-Tiểu đoàn Cảnh sát 203, tỉnh Ratanakiri đã tổ chức tuần tra chung đoạn biên giới từ mốc 18 đến mốc 17.3, tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Tuần tra song phương giữa lực lượng 2 nước
Tuần tra biên giới song phương giữa lực lượng 2 tỉnh

Từ đầu năm đến nay Đồn Biên phòng Hồ Le đã tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới 23 đợt với 134 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phối hợp với các lực lượng liên quan gồm công an, dân quân xã Ia Dal, huyện Ia H’Drai tuần tra 03 đợt với 20 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; phối hợp với Đội Phân giới cắm mốc, xác định tọa độ và các điểm mốc đặc trưng 04 đợt với 14 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Ngoài hoạt động tuần tra song phương, Đồn Biên phòng Hồ Le còn tổ chức giao ban định kỳ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Qua đó trao đổi, thông báo tình hình, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Trong đợt tuần tra song phương lần này, đường biên, cột mốc còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu xê dịch hoặc phá hoại; chưa phát hiện các hành vi vi phạm nào liên quan đến đường biên, cột mốc.

CTV Hồng Sơn – Văn Lý

                                                                                              

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *