(kontumtv.vn) – Chiều 14/4, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Thanh Hà – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về nghiên cứu thực tế tại tỉnh Kon Tum.

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Đức Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, trưởng đoàn công tác chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Kon Tum  trong quá trình đoàn đi nghiên cứu thực tế; mong muốn  được  thông tin  về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương để 25 thành viên của đoàn có cơ sở nghiên cứu, góp ý và xây dựng báo cáo chuyến đi thực tế.

UBND tinh

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum làm việc với Lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, đoàn đã được lãnh đạo tỉnh thông báo nhanh về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, du lịch sinh thái gắn với 3 vùng kinh tế động lực  Ngọc Hồi, Măng Đen – Kon Plông và thành phố Kon Tum.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Hùng bày tỏ sự vui mừng khi đoàn đến nghiên cứu thực tế tại tỉnh Kon Tum, chúc đoàn hoàn thành mục tiêu đề ra, mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý về định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh .

Theo kế hoạch, đoàn công tác Lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ đi thực tế tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei. Ngày 25/4, đoàn sẽ kết thúc chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum.

                                                            Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *