(kontumtv.vn) – Ngày 25/ 4, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum.

Tiếp đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đào Xuân Quí; lãnh đạo và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

BAU CU

Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Thượng tướng Tô Lâm đã biểu dương những kết quả tỉnh Kon Tum đã thực hiện trong thời gian qua, đảm bảo đúng với chỉ đạo của Trung ương và vận dụng linh hoạt tình hình thực tế tại địa phương. Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cử tri tự giác, chủ động tham gia bầu cử; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền lợi của mình. Đồng thời cần chú ý lựa chọn đội ngũ cán bộ phục vụ bầu cử có năng lực, trình độ, chú trọng công tác tập huấn cho đối tượng phục vụ bầu cử để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác bầu cử, phải đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và đúng luật pháp, phải thực sự là ngày hội của toàn dân; đảm bảo cơ cấu hợp lý về số lượng, thành phần; phải chú trọng xử lý đơn thư khiếu kiện theo đúng quy định; xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn bầu cử, chủ động trước những tình huống phức tạp có thể xảy ra trong suốt quá trình bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo của Thượng tướng Tô Lâm đã được lãnh đạo Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp thu, là cơ sở để tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021 đạt hiệu quả và thành công trong thời gian đến.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã thành lập Ủy ban Bầu cử gồm 29 thành viên, thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 81 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 674 ban bầu cử HĐND cấp xã và 750 tổ bầu cử. Sau 3 lần hiệp thương, tỉnh Kon Tum đã thống nhất danh sách chính thức giới thiệu 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 529 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 4.355 đại biểu HĐND cấp xã. Hiện nay, các địa phương đã hoàn thành lập và niêm yết danh sách cử tri theo luật định.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *