(kontumtv.vn) – Hướng đến chào mừng chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Rattanakiri (Campuchia) và các tỉnh Attapư, Sekong (Lào), vừa qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri và tỉnh Attapư tổ chức trồng vườn cây hữu nghị tại khu vực cột mốc ba biên.

Tham gia trồng vườn cây biên giới có cán bộ, chiến sỹ đến từ Đồn Cảnh sát biên phòng Kontunẹo (Công an tỉnh Rattanakiri), Đại đội 541 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư), Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) và các đoàn viên thanh niên của xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Trên diện tích khoảng 25.000 m2, trên 700 cây xanh gồm giáng hương, sao xanh, bằng lăng, xà cừ, ngọc lan, chăm pa đã được các lực lượng phối hợp trồng tại khu vực cột mốc ba biên Việt Nam – Lào – Campuchia. Trung tướng Nguôn Kươn, Giám đốc Ty Công an tỉnh Rattanakiri nói: “Thực hiện biên bản ký kết giữa ba nước về hữu nghị biên giới, chúng tôi đến tham dự trồng cây cảm thấy rất vinh dự. Việc làm này là rất ý nghĩa cho ba nước của chúng ta, làm tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia”.

700 cây xanh đã được trồng tại vườn cây hữu nghị
700 cây xanh đã được trồng tại vườn cây hữu nghị

“Cả ba lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước đã cùng nhau tham gia trồng cây, qua đó thể hiện mối tình đoàn kết, hữu nghị. Việc làm này đã góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường sống của con người. Đặc biệt, khi tiến hành trồng cây ngay tại khu vực cột mốc ba biên thì rất ý nghĩa”.Thượng úy Sổm Xai Kẹo Vông Léch, Đại đội trưởng Đại đội 541, tỉnh Attapư chia sẻ.

“Đây là một trong những nội dung của chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất, là lần đầu tiên lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước tổ chức giao lưu hữu nghị, đánh dấu mốc lịch sự quan hệ hữu nghị hợp tác giữa ba nước nói chung và ba lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng. Ngoài tổ chức trồng cây, chúng tôi tổ chức tuần tra giữa ba lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước, cũng như tọa đàm, hội thảo và có chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa ba nước. Mục đích cuối cùng là tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới”. Thượng tá Dương Thế Võ, Phó Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết.

Việc chung tay hoàn thành Vườn cây hữu nghị đã góp phần tô thắm thêm tình cảm tốt đẹp của ba nước láng giềng Việt Nam – Lào – Campuchia và tạo không gian môi trường xanh cho khu vực biên giới của mỗi nước.

    Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *