(kontumtv.vn) – Ngày 2/4, Bộ Y tế Ai Cập công bố 71 ca mắc Covid-19 trong một ngày và là con số lớn nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này.

Ngày 2/4, Bộ Y tế Ai Cập công bố 71 ca mắc Covid-19 trong một ngày và là con số lớn nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 850 người.

Theo Bộ Y tế Ai Cập số ca bệnh hồi phục và xuất viện là 179 trường hợp, trong khi số ca tử vong tăng lên là 52 người.

71 ca mac covid-19 tai ai cap trong 24 gio qua hinh 1
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly (giữa). Ảnh: Akhbarelyom

Tuy nhiên, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nói rằng, tỷ lệ tăng hàng ngày này không đáng báo động và Ai Cập vẫn đang trong giai đoạn giữa của đợt bùng phát dịch, chưa đến giai đoạn thứ ba nguy hiểm.

71 ca mac covid-19 tai ai cap trong 24 gio qua hinh 2
Tỷ lệ mắc Covid-19 trung bình hàng ngày tại Ai Cập dự kiến sẽ dao động từ

60 – 70 ca/ngày vào tuần tới.

Chính phủ Ai Cập cho biết những người trở về từ nước ngoài là “nguyên nhân chính” gây ra sự lây lan của dịch Covid-19. Thủ tướng Ai Cập kêu gọi người dân không chủ quan và cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả hàng hóa trong nước đảm bảo trong thời gian hơn 3 tháng./.

 

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *