(kontumtv.vn) – Ngày 25/6, Triều Tiên và Hàn Quốc đã tổ chức kỷ niệm 67 năm xảy ra cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên (1950 – 1953).

1 ngày trước kỷ niệm quan trọng này, Hãng Thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đăng tải một bài bình luận cảnh báo nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh liên Triều lần thứ 2.

Bài báo chỉ trích thái độ thù địch và sự kích động chiến tranh ngày càng rõ của Mỹ nhằm vào Triều Tiên.

ban dao trieu tien ky niem 67 nam cuoc chien 1950 1953 hinh 1
Hàng nghìn người Triều Tiên tham gia diễu hành ở thủ đô Bình Nhưỡng 

Không chỉ đối với Triều Tiên, ngày 25/6 cũng đặc biệt quan trọng đối với người dân Hàn Quốc.

Hôm nay, trên khắp đất nước Xứ sở Kim Chi trang trọng tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, tưởng nhớ hơn 1,5 triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến tàn khốc cách đây 67 năm giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên.

ban dao trieu tien ky niem 67 nam cuoc chien 1950 1953 hinh 2
Các cựu binh Hàn Quốc tưởng nhớ 1,5 triệu người thiệt mạng trong cuộc chiến 1950-195

Tham dự một buổi lễ tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc; đồng thời yêu cầu Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích bằng các vụ thử tên lửa hạt nhân và lựa chọn con đường phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Giới quan sát quốc tế lo ngại, nhân dịp đặc biệt này, Triều Tiên có thể sẽ “làm một điều gì đó”, ám chỉ một vụ thử tên lửa hay hạt nhân.

Hiện các nước ở khu vực Đông Bắc Á vẫn duy trì cảnh giác an ninh cao độ đề phòng hành động của Triều Tiên./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters/Mail Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *