(kontumtv.vn) – Các vận động viên của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ có một số hoạt động chung tại sự kiện thể thao quốc tế sắp tới.

Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí diễu hành dưới một lá cờ trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang, cùng tham gia một đội tranh tài trong môn khúc côn cầu trên băng dành cho nữ, Reuters dẫn tin từ Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) hôm nay cho biết.

han quoc trieu tien xac nhan se dieu hanh duoi 1 la co tai the van hoi hinh 1
RTE.

Theo đó, đoàn đại diện chung của hai nước sẽ tiến vào Sân vận động Olympic dưới lá cờ Bán đảo Triều tiên Thống nhất, do hai vận động viên đại diện của hai nước, giương cao.

Về quy mô, Triều Tiên sẽ gửi 22 vận động viên đến dự Thế vận hội mùa đông, thi đấu ở ba môn thi đấu và 5 nội dung. Ba môn thi của Triều Tiên là trượt băng, trượt tuyết và khúc côn cầu trên băng dành cho nữ.

Ông Thomas Bach, Chủ tịch IOC, cho hay Triều Tiên cũng có 24 quan chức, gồm các huấn luyện viên và đoàn điền kinh đến Hàn Quốc. Có 21 đại diện truyền thông đến Hàn Quốc nhân dịp diễn ra Thế vận hội, theo Yonhap. Ông Bach đã chủ trì cuộc họp bốn bên, giữa IOC với đại diện từ Uỷ ban tổ chức Olympic PyeongChang, đại diện cơ quan Olympic quốc gia của Hàn Quốc và Triều Tiên.

Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 17/1 thống nhất về việc Bình Nhưỡng tham dự Thế vận hội mùa đông đầu tiên ở Seoul. IOC quyết định các vấn đề liên quan của Triều Tiên gồm đồng phục, quốc ca, cờ và quy mô đoàn điền kinh. Sự tham gia của Triều Tiên trong Thế vận hội ở Hàn Quốc được xem là dấu hiệu giảm căng thẳng liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Hôm 20/1 Triều Tiên cũng thông báo đội tiền trạm nước này sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 21/1 để khảo sát địa điểm cho các tiết mục biểu diễn của đoàn văn công. Quyết định được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng thông báo trì hoãn khiến giới quan sát lo ngại Triều Tiên thay đổi các kế hoạch trong Thế vận hội./.

Theo Khánh Lynh/VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *