(kontumtv.vn) – Iran và Israel là hai quốc gia thù địch tại Trung Đông trong khi chính quyền Iran lại là đồng minh lớn của Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 20/7 trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục có các hành động chống lại sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria.

israel se tiep tuc chong lai su hien dien quan su cua iran tai syria hinh 1
Tổng thống Nga Putin (trái) và Thủ tướng Israel Netanyahu. (Ảnh: Getty Images)

Văn phòng Thủ tướng Israel cũng cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình tại Syria và khu vực.

Căng thẳng đã leo thang giữa Iran và Israel sau các vụ đối đáp bằng tên lửa khi quân đội Israel ngày 10/5 tiến hành vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu Iran với lý do nhằm đáp trả việc các lực lượng Iran tại Syria đã tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan đêm 9/5.

Iran và  Israel là hai quốc gia thù địch tại Trung Đông trong khi chính quyền Iran lại là đồng minh lớn của Syria. Iran đã triển khai hàng trăm binh lính tới nước này làm cố vấn quân sự cho Syria. Hàng nghìn tay súng được Iran huấn luyện – chủ yếu từ phong trào Hezbollah của Lebanon, cũng đang chiến đấu bên cạnh quân đội Syria chống lại các nhóm phiến quân./.

 

Vũ Anh Tuấn/VOV1
Theo Tân Hoa Xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *