(kontumtv.vn) – Tổng Thư ký LHQ hi vọng Mỹ và Nga sẽ giải quyết được những bất đồng liên quan đến Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq hôm qua (22/10) cho biết, Tổng thư ký Antonio Guterres đang hi vọng, Mỹ và Nga sẽ giải quyết được những bất đồng liên quan đến Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), hay còn gọi là Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

lhq hi vong nga my giai quyet bat dong lien quan toi inf hinh 1
Tổng thư ký Antonio Guterres. Ảnh: Getty.

Theo người phát ngôn, Tổng thư ký Antonio Guterres đã nhận được thông tin về việc Mỹ có ý định rút khỏi Hiệp ước, với cáo buộc Nga đã vi phạm Hiệp ước này. Tuy nhiên, Nga đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc, đồng thời đưa ra cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ phát triển các loại tên lửa mới.

Trước đó, Liên minh châu Âu, Trung Quốc cũng đã yêu cầu Mỹ xem xét việc rút khỏi Hiệp ước, đồng thời kêu gọi hai nước đàm phán để duy trì Hiệp ước này nhằm đảm bảo an ninh toàn cầu./.

Đình Nam/VOV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *