(kontumtv.vn) – Mỹ chuyển tải “quan điểm mạnh mẽ” tới chính phủ Hy Lạp về tàu Adrian Darya 1 của Iran đang hướng tới nước này sau khi nó được chính quyền Gibraltar thả.

Mỹ cho rằng tàu đang chở dầu tới Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố, mọi nỗ lực hỗ trợ tàu của Iran sẽ được xem là ủng hộ vật chất cho 1 tổ chức khủng bố nước ngoài mà Mỹ đã đưa vào danh sách.  Tàu Grace 1, được đổi tên là Adrian Darya 1, đã rời khu vực thả neo ở ngoài khơi Gibraltar vào tối 18/8. Theo quan sát, tàu đang hướng tới Kalamata (Hy Lạp) và dự kiến đến đích vào ngày 25/8 tới.

my canh bao chinh phu hy lap ve tau cho dau cua iran hinh 1
Tàu Grace 1, được đổi tên là Adrian Darya 1, đã rời khu vực thả

neo ở ngoài khơi Gibraltar vào tối 18/8. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Mỹ, tàu của Iran đang hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, bằng cách vận chuyển dầu cho Syria. Mỹ đã chuyển tải “quan điểm mạnh mẽ” tới chính phủ Hy Lạp cũng như tới tất cả các hải cảng ở Địa Trung Hải không được tạo điều kiện cho tàu này hoạt động./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)

 Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *