(kontumtv.vn) – 2 bên đã nhất trí thăm dò các biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về quan điểm cũng như thúc đẩy thương mại song phương và mở rộng các lĩnh vực hợp tác.

Ngày 10/8, các quan chức thương mại cấp cao của Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí đàm phán hơn nữa để thu hẹp bất đồng về thương mại và đầu tư cũng như thúc đẩy thương mại giữa nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ 3 thế giới.

my nhat ban nhat tri dam phan thu hep moi bat dong ve thuong mai hinh 1
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi. Ảnh: Reuters

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, sau 2 ngày họp giữa Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi,  2 bên đã có cuộc thảo luận “thành thực” về quan điểm của mỗi bên liên quan đến đầu tư và thương mại.

Dựa trên các cuộc thảo luận, 2 bên đã nhất trí thăm dò các biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về quan điểm cũng như thúc dẩy thương mại song phương và mở rộng các lĩnh vực hợp tác./.

Trần Nga/VOV1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *