(kontumtv.vn) – Đây là dấu hiệu mới nhất về mối quan hệ Cuba-Mỹ đang xấu đi dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ hôm qua ra lệnh trục xuất hai thành viên của Phái bộ thường trực Cuba tại Liên Hợp Quốc và giới hạn đi lại đối với các thành viên còn lại của phái bộ tới Manhattan.

Thông báo đưa ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới có cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc hai nhà ngoại giao Cuba đang cố gắng tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng và làm tổn hại đến an ninh nước Mỹ.

my truc xuat hai nha ngoai giao cuba tai lien hop quoc hinh 1
Các nhà ngoại giao Cuba gần đây đã tổ chức một cuộc biểu tình ồn

ào tại Liên Hợp Quốc. Ảnh: AP.

Đây là dấu hiệu mới nhất về mối quan hệ Cuba-Mỹ đang xấu đi dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuba ngay lập tức có phản ứng trước bước đi của Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho rằng, đây là hành động không chính đáng và cáo buộc của Mỹ nhằm vào hai nhà ngoại giao nước này là “ sự vu khống”. Theo ông Rodriguez, việc trục xuất các nhà ngoại giao có thể khơi mào cho các căng thẳng ngoại giao mới, dẫn đến việc đóng cửa các Đại sứ quán của hai nước./.

Phạm Hà/VOV1 (Biên dịch)

 Nguồn: Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *