(kontumtv.vn) – Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc đàm phán phải diễn ra một cách kỹ lưỡng và trước tiên nên diễn ra ở cấp chuyên viên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ thảo luận với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về hợp đồng vận chuyển khí đốt bên lề hội nghị thượng định “Bộ tứ Normandy” diễn ra tại Paris ngày 9/12 tới.

putin_zelensky_xzfd
Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: AP

Hợp đồng hiện tại về việc vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga qua Ukraine đến châu Âu sẽ hết hạn vào cuối năm nay và không có thỏa thuận nào đạt được về việc gia hạn cho đến nay.

Trước đó, hôm 25/11, Tổng thổng Nga Putin đã thảo luận về các vấn đề khí đốt qua điện thoại với ông Zelensky tuy nhiên chi tiết về cuộc điện đàm này không được tiết lộ./.

Hoàng Nguyễn/VOV1 (Biên dịch)

 Theo Tân Hoa xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *