(kontumtv.vn) – Hôm qua (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp người đồng cấp Nhật Bản đang ở thăm nước này.

Cuộc gặp diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Mỹ, trước khi lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại Canada.

Dự kiến, vấn đề áp mức thuế quan mới của Mỹ đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu sẽ là chủ đề thảo luận chính giữa các quan chức cấp cao và lãnh đạo hai nước Mỹ và Nhật Bản.

ngoai truong my – nhat ban hoi dam truoc hoi nghi g7 hinh 1
Mỹ – Nhật Bản hội đàm trước Hội nghị thượng đỉnh G7 (Ảnh: kt)

Tuần trước, Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Taro Aso cũng đã bày tỏ sự phản đối về yêu cầu đòi hỏi của Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại của nước này với Nhật Bản. Theo ông Taro Aso, việc tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ khiến việc xuất khẩu của Mỹ trở nên khó khăn hơn cũng như càng làm thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản tăng thêm.

Các quan chức Nhật Bản đang có chuyến thăm tới Washington, Mỹ trước khi lên đường tới Canada dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước G7 vào ngày 8/6 tới. Ngoài các vấn đề về hợp tác kinh tế song phương, vấn đề Triều Tiên cũng sẽ được giới chức Mỹ, Nhật đưa ra thảo luận tại các cuộc hội đàm sắp tới./.

Đình Nam/VOV1
Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *