(kontumtv.vn) – Trong 24 giờ qua, Philippines phát hiện thêm 3.372 ca mắc COVID-19 và 79 ca tử vong, trong khi Indonesia có thêm 3.636 ca mắc COVID-19 mới và 73 ca tử vong.
Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kiểm tra thân nhiệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang nóng lên ở Philippines và Indonesia, trong khi Cộng hòa Séc chứng kiến ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo số liệu của Bộ Y tế Philippines công bố ngày 13/9, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 3.372 ca mắc COVID-19 và 79 ca tử vong.

Như vậy, Philippines hiện có 261.216 ca bệnh, cao nhất ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có 4.371 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia báo cáo thêm 3.636 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 218.382 ca. Số ca tử vong cũng tăng 73 ca lên thành 8.723 ca, cao nhất Đông Nam Á.

Từ ngày 14/9, thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ tái áp đặt các hạn chế trên diện rộng nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Tại châu Âu, ngày 13/9 là ngày thứ 3 liên tiếp Cộng hòa Séc ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ ở mức cao nhất kể từ khi bùng dịch.

Theo đó, với 1.541 ca mắc mới, tổng số ca bệnh ở Cộng hòa Séc đã tăng lên 35.401 ca, trong đó có 453 ca tử vong. Hiện, 60% số bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục.

Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp số ca mắc mới ở Cộng hòa Séc ở mức trên 1.000 ca sau khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại hồi tháng Tám.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu, trong 14 ngày qua, Cộng hòa Séc ghi nhận 94 ca mắc trong số 100.000 dân, mức mà trước đây chỉ xảy ra tại Tây Ban Nha và Pháp.

Số ca mắc COVID-19 ở Cộng hòa Séc đã tăng nhanh trở lại sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế trong những tháng mùa Hè, khi mà nhu cầu đi nghỉ tăng cao.

Cộng hòa Séc đến giữa tháng Sáu mới ghi nhận số ca bệnh ở mức trên 10.000 ca và giữa tháng 8 ở mức trên 20.000 ca. Tuy nhiên, số ca bệnh đã nhanh chóng vượt ngưỡng 30.000 ca trong tuần vừa qua.

Trước tình hình này, Đức ngày 9/9 vừa qua đã quyết định cách ly tất cả những người đến từ thủ đô Praha của Séc trong 14 ngày nếu họ không trình được giấy chứng nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, Áo cũng đang bắt đầu chứng kiến làn sóng lây nhiễm thứ hai khi số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng gần bằng các quốc gia châu Âu khác.

Trong tuyên bố ngày 13/9, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cảnh báo nước này có thể sẽ sớm ghi nhận 1.000 ca mắc mới mỗi ngày, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch và hạn chế tiếp xúc xã hội.

Trong hai ngày 11-12/9, Áo phát hiện thêm 869 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 50% ghi nhận ở thủ đô Vienna.

Như vậy, nước này hiện có hơn 33.000 ca bệnh và 750 ca tử vong.

Do lo ngại dịch bệnh lây lan, Thủ tướng Kurz thông báo chính phủ nước này sẽ gia hạn lệnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng và áp đặt thêm các hạn chế đối với việc tổ chức các sự kiện từ ngày 14/9.

Theo đó, đeo khẩu trang sẽ là quy định bắt buộc tại tất cả các cửa hàng, siêu thị và trên phương tiện giao thông công cộng./.

Phan An (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *