(kontumtv.vn) – Việc ủng hộ đề xuất gia hạn thiết quân luật xuất phát từ chỗ quân đội Philippines lo ngại các phần tử cực đoan còn sót lại sẽ tiếp tục phản kháng.

Do lo ngại sự phản kháng của các phần tử cực đoan còn sót lại sau cuộc chiến tại Marawi cùng việc gia tăng làn sóng bạo lực của các nhóm phiến quân khác, quân đội Philippines hôm 10/12 đã ủng hộ đề xuất gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ khu vực Mindanao, miền Nam nước này.

quan doi philippines ung ho gia han thiet quan luat tai mindanao hinh 1
Thành phố Marawi lúc  chiến sự ác liệt. Ảnh: Inquirer.

Người phát ngôn Các Lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Thiếu tướng Restituto Padilla cho biết, quân đội đã trình lên Tổng thống Duterte đề nghị của Lực lượng cảnh sát quốc gia về việc gia hạn tình trạng thiết quân luật tại Mindanao.

Ông Restituto Padilla nhấn mạnh cần phải đặt vùng Mindanao vào tình trạng thiết quân luật bởi các phần tử đang lẩn trốn của phiến quân Maute, chân rết của  tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục tuyển mộ thêm thành viên, trong khi khu vực này vẫn phải đối mặt với các nhóm phiến quân và tổ chức khủng bố khác như Daulah Islamiyah và Abu Sayyaf .

Mặc dù ông Padilla không nêu rõ thời gian gia hạn, song theo một số thượng nghị sỹ thì đề xuất nêu trên yêu cầu kéo dài tình trạng thiết quân luật thêm 1 năm.

Tình trạng thiết quân luật được ban bố tại tỉnh Mindanao hôm 23/5 vừa qua, thời điểm giao tranh giữa quân đội và phiến quân Maute tại thành phố Marawi nổ ra.

Theo kế hoạch, tình trạng thiết quân luật tại Mindanao sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12 tới nếu không được quốc hội Philippines thông qua đề xuất kéo dài./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo AFP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *